Kết quả tìm kiếm cho "môn Toán tốt nghiệp 2024"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 890
Sau 50 năm đất nước thống nhất, nhiếp ảnh Việt Nam đã trở thành một bộ môn nghệ thuật phổ biến, có sức hấp dẫn lớn đối với công chúng. Tuy nhiên, nhìn thẳng vào thực trạng chất lượng chưa đi cùng với số lượng, vẫn còn đó câu hỏi: Làm thế nào để có thêm nhiều đỉnh cao nhiếp ảnh? Thêm vào đó, nhiếp ảnh Việt Nam cũng chưa có những tay máy vang danh tầm cỡ quốc tế ở thời hội nhập.
Năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước. Đây còn là năm đánh dấu giai đoạn nước rút thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2020 - 2025), tập trung tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bên cạnh đó, việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả cũng là một nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra. Trước bối cảnh đó, An Giang tiếp tục phát huy tối đa những thành quả đạt được thời gian qua, quyết tâm thực hiện thắng lợi công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025.
Để chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu trong năm 2025, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương chủ động phương án, kế hoạch thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”, nhằm đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội ổn định, giữ vững quốc phòng – an ninh.
Tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), nhiều sản phẩm nông nghiệp của huyện Phú Tân được nâng cao chất lượng. Bên cạnh đó, OCOP còn tạo ra cơ hội hợp tác, kết nối giữa các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và các tổ chức xúc tiến thương mại, mở ra cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn.
Việc thực hiện cải cách hành chính (CCHC), chuyển đổi số tại UBND xã Lương Phi (huyện Tri Tôn) thời gian qua đạt nhiều thành tựu quan trọng. Trong đó, mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là một điểm sáng. Hiệu quả của mô hình được “đo” bằng sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp (DN) với mục đích tôn chỉ là tất cả vì lợi ích của Nhân dân.
Ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tập trung các giải pháp hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội và hội nhập quốc tế, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của học sinh.
Sáng 7/3, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã chủ trì buổi làm việc với Cục Báo chí. Cùng dự còn có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Phan Tâm, Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do.
An Phú là huyện đầu nguồn, biên giới tiếp giáp 2 huyện, 1 thành phố thuộc 2 tỉnh của Vương quốc Campuchia, gồm: Bori Cholsa, Angkor Borei (tỉnh Takeo) và TP. Sampou Poun (tỉnh Kandal). Đường biên giới dài 42,5km trải qua 8 xã, thị trấn. Địa phương có 2 cửa khẩu chính là Khánh Bình và Vĩnh Hội Đông; Bắc Đai là cửa khẩu phụ và nhiều đường mòn, lối mở, kênh rạch dọc theo biên giới.
“Để đáp ứng yêu cầu tình hình mới, công tác cải cách hành chính (CCHC) phải chú trọng phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp (DN). Trong điều kiện hiện nay, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), nhất là tăng trưởng đề ra rất cao, chuẩn bị tiền đề cho nhiệm kỳ mới 2025 - 2030, nên công tác CCHC góp phần hết sức quan trọng trong thực hiện đạt các mục tiêu phát triển KTXH đề ra”- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh.
Nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp phòng, chống hạn, kiệt và xâm nhập mặn trong mùa khô 2025. Trong đó, nhấn mạnh các giải pháp phi công trình và giải pháp công trình.
Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2025 - 2026. Thời gian thi tuyển vào các trường THPT chuyên biệt và các trường THPT công lập sẽ tổ chức cùng thời gian vào ngày 3 và 4/6/2025.
Phát huy vai trò nền tảng của lĩnh vực nông nghiệp, huyện Châu Phú chú trọng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành vùng sản xuất tập trung và liên kết tiêu thụ sản phẩm, hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững.